Hà Tĩnh: Cách ly y tế 8 thôn với gần 6.000 người sau khi phát hiện 3 mẹ con dương tính với SARS-CoV-2

T.Phương (T/h)| 09/06/2021 10:47

BVCL - Sau khi ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, cách ly y tế theo Chỉ thị 16 đối với 8 thôn gồm 6.000 dân từ 7h ngày 9/6.

Cụ thể, khu vực dân cư bị cách ly y tế có 1.449 hộ với 5.927 người, gồm các thôn Trung Hòa, Thắng Hòa, Nhân Hòa, Tân Tiến, Bình Tiến, 11, 18 và một phần thôn Đông Tân, xã Tân Lâm Hương. Lực lượng chức năng đã lập 5 chốt phong tỏa thôn Trung Hòa với hơn 130 hộ dân.

Người dân thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn. Mọi người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết cho đến khi có thông báo tiếp theo. Người dân thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

a1-1612144781039-2-.jpg
Ảnh minh họa

Trước đó, theo CDC Hà Tĩnh, tỉnh này phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2. Đây là 3 mẹ con và là F1 của bệnh nhân P.C.C. (BN 9117), nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. 

Ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh đang truy vết nhanh các trường hợp tiếp xúc và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời đối với các F1, F2 và người dân trong khu phong tỏa.

Được biết, tính từ ngày 5/5, Hà Tĩnh ghi nhận 10 ca nhiễm COVID-19 cộng đồng, trong đó có nhiều ca liên quan đến vợ chồng về từ Bình Dương. Tỉnh đang cách ly tập trung hơn 400 người, cách ly tại nhà hơn 4.200 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Cách ly y tế 8 thôn với gần 6.000 người sau khi phát hiện 3 mẹ con dương tính với SARS-CoV-2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO