Hà Nội: Nhận 40.000 USD để chạy dự án

Công Tâm| 07/04/2021 06:50

BVCL - Mong muốn có được dự án lớn, ông Bùi Quang Ngọc đã đưa cho ông Nguyễn Đình Thùy 40.000 USD để lo việc nhưng dự án không được mà tiền cũng không lấy lại được.

a3.jpg
Biên bản làm việc của Công an TP. Hà Nội với ông Bùi Quang Ngọc.

Báo Công lý nhận được đơn cuả ông Bùi Quang Ngọc có hộ khẩu thường trú tại số 21 Đại Từ, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội về việc ông bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung đơn, ông Bùi Quang Ngọc và ông Nguyễn Đình Thùy quen biết nhau nhiều năm. Khoảng tháng 3/2018, ông Thùy trao đổi với ông Ngọc về việc có mối quan hệ với Bộ Nông nghiệp, có thể xin được dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (Hải Dương, Hưng Yên) giá trị 420 tỷ; Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà (Nam Định, Hà Nam) trị giá 230 tỷ.

Ông Thùy đề nghị ông Ngọc đưa 20 nghìn USD cho mỗi gói thầu, 02 gói thầu là 40 nghìn USD (Bốn mươi nghìn đô la mỹ) để chạy dự án. Ông Thùy hẹn trong thời gian 10 ngày nếu không xin được dự án sẽ trả lại toàn bộ số tiền. Tuy nhiên sau một thời gian dài, ông Thùy không giúp được ông Ngọc như đã hứa.

anh-01(1).jpg
anh-02-1-.jpg
Giấy nhận tiền của ông Nguyễn Đình Thùy ngày 10/6/2018 và ngày 17/6/2018.

Qua tìm hiểu, ông Ngọc biết được ông Thùy không có bất kỳ mối quan hệ nào với lãnh đạo Bộ Nông Nghiệp, danh sách dự thầu các dự án trên cũng không có tên đơn vị của ông Ngọc. Sau nhiều lần đòi tiền không được ông Ngọc đã làm đơn tố cáo ông Thùy gửi phòng cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hà Nội về vụ việc trên.

Ngày 20/8/2019 phòng cảnh sát kinh tế - Công an TP.Hà Nội lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm. Ông Ngọc đã cung cấp đầy đủ chứng cứ, tài liệu cho cơ quan Công an để phục vụ điều tra theo quy định của pháp luật. Sau đó, phòng cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hà Nội có thông báo tạm đình chỉ vụ án, rồi lại điều tra trở lại.

Ngày 21/10/2020, ông Ngọc tiếp tục gửi đơn tới Giám đốc Công an TP. Hà Nội; Viện trưởng VKSND TP. Hà Nội; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị chỉ đạo các cơ quan tố tụng liên quan giải quyết dứt điểm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản như tố cáo.

Ngày 24/11/2020, phòng kinh tế Công an TP. Hà Nội có biên bản làm việc với anh Ngọc. Nội dung biên bản nêu: “Ngày 06/7/2020, Cơ quan CSĐT – Công an TP. Hà Nội đã có văn bản số: 3502/PC03-Đ5 gửi VKSND TP Hà Nội thống nhất quan điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Thùy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 – BLHS 2015. Ngày 19/8/2020, VKSND TP. Hà Nội có văn bản số: 1610/VKS-P3 trao đổi quan điểm giải quyết tố giác tội phạm của ông Bùi Quang Ngọc.

Quan điểm của VKSND TP. Hà Nội: Ý thức chủ quan chưa có căn cứ chứng minh Nguyễn Đình Thùy chiếm đoạt tài sản. VKSND TP. Hà Nội yêu cầu đưa vụ việc ra họp lãnh đạo Tư pháp liên ngành thống nhất. Hiện tại đang chờ bố trí lịch họp liên ngành tư pháp để thống nhất quan điểm giải quyết. Tuy nhiên, tới nay ông Bùi Quang Ngọc vẫn chưa nhận được thông tin về cuộc họp liên ngành tư pháp thống nhất quan điểm giải quyết vụ việc trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nhận 40.000 USD để chạy dự án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO