Hà Nội: Di dời hộ dân ra khỏi các nhà chung cư cũ nguy hiểm

T.A t/h | 11/11/2020 19:01

BVCL - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Văn bản đề nghị UBND các quận Đống Đa, Ba Đình khẩn trương tổ chức di dời các hộ dân khỏi các chung cư cũ để đảm bảo an toàn.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, phân loại và lập danh mục các công trình chung cư cũ trên địa bàn, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng đối với các khu chung cư cũ nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho việc sử dụng

Đối với nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D (có nguy cơ sập đổ, phải di dời ngay), hiện trên địa bàn thành phố còn 5 nhà đang tổ chức di dời: 1 nhà tại quận Đống Đa, 4 nhà tại quận Ba Đình.

Hà Nội: Di dời hộ dân ra khỏi các nhà chung cư cũ nguy hiểm - Ảnh 1.

Khu nhà G6A Thành Công được kiểm định đánh giá chất lượng và xác định mức độ nguy hiểm cấp D

UBND thành phố đã bố trí đủ quỹ nhà tạm cư để phục vụ di dời và đã chỉ đạo UBND các quận Đống Đa, Ba Đình khẩn trương tổ chức tuyên truyền, vận động và tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi nhà chung cư cũ để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, đến nay, việc di dời vẫn chưa hoàn thành.

Ông Lê Trí Dũng, Phó Giám đốc Ban QL Dự án ĐTXD quận Ba Đình cho biết: "Đến nay đã có hơn 100 hộ gia đình di dời đến nhà tạm cư mà thành phố bố trí. Tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người dân vẫn chưa đồng ý với kết quả kiểm định cấp độ D của thành phố nên họ đã kiến nghị kiểm định lại. Ngoài ra các hộ gia đình tại đây còn có mối quan tâm lớn nhất đó là họ muốn được biết chủ đầu tư xây dựng lại các khu chung cư là đơn vị nào, thời gian di dời đến khu tạm cư là bao nhiêu lâu và lúc nào thì các hộ gia đình có thể quay trở lại nơi cư trú của mình."

Hà Nội: Di dời hộ dân ra khỏi các nhà chung cư cũ nguy hiểm - Ảnh 2.

Bảng thông báo của UBND phường Thành Công treo tại chung cư G6A Thành Công

Hà Nội: Di dời hộ dân ra khỏi các nhà chung cư cũ nguy hiểm - Ảnh 3.

Bên ngoài chung cư G6A cũng bắt đầu xảy ra tình trạng xuống cấp, tấm gỗ lót đã bị bung ra

Hà Nội: Di dời hộ dân ra khỏi các nhà chung cư cũ nguy hiểm - Ảnh 4.

Tấm gỗ đang có dấu hiệu vỡ, nứt

Hà Nội: Di dời hộ dân ra khỏi các nhà chung cư cũ nguy hiểm - Ảnh 5.
Hà Nội: Di dời hộ dân ra khỏi các nhà chung cư cũ nguy hiểm - Ảnh 6.

Lối lên của chung cư G6A xảy ra tình trạng rơi vữa, ẩm mốc

Hà Nội: Di dời hộ dân ra khỏi các nhà chung cư cũ nguy hiểm - Ảnh 7.

Đầu thuốc lá bị vứt vào đống gạch vữa ở hành lang tầng 5 chung cư

Hà Nội: Di dời hộ dân ra khỏi các nhà chung cư cũ nguy hiểm - Ảnh 8.
Hà Nội: Di dời hộ dân ra khỏi các nhà chung cư cũ nguy hiểm - Ảnh 9.

Có vài hộ gia đình trong chung cư G6A Thành Công đã di dời theo yêu cầu

Nhà C8 Giảng Võ cũng nằm trong diện phải di dời hộ dân. Tại đây 19 trường hợp đã nhận tiền và bàn giao căn hộ cũ. Hiện Tổ công tác đang tiếp tục đẩy mạnh vận động thuyết phục 18 hộ còn lại nhận tiền hỗ trợ, nhận căn hộ tạm cư và bàn giao lại căn hộ cũ.

Hà Nội: Di dời hộ dân ra khỏi các nhà chung cư cũ nguy hiểm - Ảnh 10.

Khu tập thể C8 Giảng Võ

Hà Nội: Di dời hộ dân ra khỏi các nhà chung cư cũ nguy hiểm - Ảnh 11.

Vẫn còn các hộ dân sinh hoạt tại khu chung cư này

Hà Nội: Di dời hộ dân ra khỏi các nhà chung cư cũ nguy hiểm - Ảnh 12.

Người dân ở khu chung cư C8 cũng đã tự chủ động làm việc và thoả thuận với chủ đầu tư và hiện đang đợi cấp phép của Thành phố trong việc tự tiến hành xây dựng lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Di dời hộ dân ra khỏi các nhà chung cư cũ nguy hiểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO