Giám đốc doanh nghiệp vận tải bị bắt sau 7 năm trốn truy nã

20/12/2020 10:01

BVCL - Nguyễn Ngọc Hưng, 46 tuổi, bị bắt sau 7 năm trốn truy nã vì mượn sổ đỏ của người thân thế chấp vay 1,4 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 18/12, Hưng bị bắt khi vừa đến tá túc nhà người quen tại Bà Rịa - Vũng Tàu được vài hôm.

Nguyễn Ngọc Hưng tại Công an tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu. Ảnh: Quang Bình.

Nguyễn Ngọc Hưng tại Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hưng là giám đốc doanh nghiệp vận tải hành khách và dịch vụ ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 9 năm trước, ông ta mượn hai sổ đỏ của người thân thế chấp cho người phụ nữ ở TP Hà Nội vay một tỷ đồng.

Làm ăn thua lỗ, vợ chồng Hưng mượn chủ nợ một sổ đỏ nói "trình chính quyền địa phương làm thủ tục hành chính" nhưng sau đó đem "cắm" cho người khác lấy 400 triệu đồng. Năm 2013, các nạn nhân tố cáo, vợ chồng Hưng bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, ông ta đã bỏ trốn, sống lang thang qua nhiều tỉnh thành.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giám đốc doanh nghiệp vận tải bị bắt sau 7 năm trốn truy nã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO