Giả giọng đàn ông, tán gái lừa được hơn 4 tỷ đồng

Đinh Ngọc T/H| 12/10/2021 18:32

BVCL - Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã bắt giữ Vũ Thị Nhung (SN 1991), trú tại xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

nhung.jpg
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nhung.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Nhung lập tài khoản trên mạng xã hội Facebook với tên Trần Quang Khánh, kết bạn với Mai Thị Phương N. (SN 1989), trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Trong quá trình trò chuyện, Vũ Thị Nhung đã cài đặt phần mềm chuyển đổi giọng nói của mình thành giọng đàn ông trên điện thoại để lừa đảo chị N. Sau thời gian tán tỉnh lời lẽ yêu thương chị N, nhận thấy nạn nhân đã “mềm lòng”, Nhung nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhung lấy lý do giải quyết công việc, nhiều lần tỉ tê để nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản với tổng số hơn 4 tỷ đồng...

Sau khi phát hiện bị lừa, chị N đòi tiền nhiều lần nhưng Nhung không trả nên N. đã trình báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang.

Nhanh chóng điều tra xác minh, Công an tỉnh Hà Giang xác định được đối tượng lừa đảo là Vũ Thị Nhung và tiến hành bắt giữ.

Tại Công an tỉnh Hà Giang, Nhung khai nhận hành vi phạm tội, đã dùng thủ đoạn giả giọng nam giới được cài đặt trên điện thoại di động để tán tỉnh chị N. Sau đó, Nhung lợi dụng sự nhẹ dạ của nạn nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Số tiền Nhung chiếm đoạt được của chị N đã chi tiêu, sử dụng vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả giọng đàn ông, tán gái lừa được hơn 4 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO