Dùng mảnh vỡ gương truy sát bệnh nhân cùng phòng vì buồn chán

Tiểu Anh| 09/06/2021 16:47

BVCL - Đối tượng do buồn chán vì phải chữa bệnh nên đã đập vỡ gương ở bồn rửa mặt rồi tấn công bệnh nhân cùng phòng bị thương.

Ngày 9/6, Công an quận Ba Đình, TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Hợi (47 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người.

191933345_1800947360115496_718818514926133510_n_1.jpeg
Đối tượng Nguyễn Văn Hợi

Theo công an, đối tượng Hợi là bệnh nhân điều trị tại một bệnh viện ở quận Ba Đình.

Chiều ngày 5/5, Hợi vào nhà vệ sinh đập vỡ gương bồn rửa mặt. Sau đó, Hợi cầm mảnh kính vỡ đâm nhiều nhát vào cổ một bệnh nhân khác cùng phòng.

Khi bị người nhà nạn nhân và bác sỹ can ngăn, Hợi tiếp tục cầm hung khí tấn công khiến một người bị thương.

Bảo vệ bệnh viện sau đó đã khống chế bị can. Làm việc công an, Hợi cho biết không có mâu thuẫn với nạn nhân. Do buồn chán vì phải chữa bệnh nên gây ra sự việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng mảnh vỡ gương truy sát bệnh nhân cùng phòng vì buồn chán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO