Dùng hung khí đe dọa cán bộ đang truy vết F0

Tiểu Anh| 24/08/2021 14:15

BVCL - Khi cán bộ đang hướng dẫn về việc cách ly tập trung, đối tượng đã dùng hung khí đe dọa tấn công tổ công tác.

Ngày 24/8, Công an TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bàn giao đối tượng Lê Dương Bá Tánh (39 tuổi, người địa phương) cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh để đưa đi cách ly tập trung.

056926334171a82ff160.jpg
Đối tượng Lê Dương Bá Tánh

Đối tượng Tánh bị Công an TP. Nha Trang bắt về hành vi chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, nghi phạm là F1 nên công an quyết định đưa đi cách ly y tế để đảm bảo phòng chống dịch.

Theo đó, chiều ngày 23/8, tổ y tế phường Phước Long thực hiện truy vết F0, hướng dẫn cho gia đình Lê Dương Bá Tánh đi cách ly. Lúc này, Tánh cầm cây rựa đe dọa tấn công khiến tổ công tác bỏ chạy.

Khi công an đến hiện trường, nghi phạm tiếp tục la hét, đe dọa lực lượng chức năng. Tuy nhiên, đối tượng nhanh chóng bị công an khống chế.

Sau khi Lê Dương Bá Tánh hết thời hạn cách ly, công an sẽ xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, hồi tháng 5, Tánh cũng bị công an khống chế do liên quan vụ nổ súng ở phường Phước Long. Cụ thể ngày 3/5, sau khi con gái nhắn tin về việc bị Lương Minh Luân và Lương Minh Tân đánh, Tánh đã cùng Nguyễn Thành Đài, Nguyễn Ngọc Hiếu (cùng ngụ TP. Nha Trang) mang lựu đạn, súng bút và rựa đến quán cà phê của Luân.

Trong lúc xô xát, Đài rút súng bắn 3 phát khiến mẹ của Luân bị thương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng hung khí đe dọa cán bộ đang truy vết F0
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO