Đua thuyền nữ Việt Nam giành 2 HCV

D. Thảo| 11/05/2022 15:43

BVCL - Sáng 11/5, tuyển Rowing Việt Nam tham gia vòng chung kết ở cả 4 nội dung, trong đó tuyển nữ giành 2 HCV ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo và thuyền 4 nữ hạng nặng đơn mái chèo.

tp-dua-thuyen-5987.jpg
Đua thuyền nữ Việt Nam giành 2 HCV

Sáng 11/5, tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền Quốc gia, thuộc địa phận thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) diễn ra vòng chung kết 4 nội dung bộ môn Rowing EA Games 31.

Tuyển Việt Nam đều góp mặt vòng chung kết ở cả 4 nội dung: thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo; thuyền đôi nam hạng nhẹ 2 mái chèo; thuyền đôi nam hạng nặng 2 mái chèo và thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo.

Kết thúc ngày thi đấu, tuyển Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương đồng.

Chung kết nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo, Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo về đích đầu tiên với thành tích 7 phút 13 giây 207, giành HCV. Cùng nội dung này, tuyển Indonesia giành HCB, tuyển Philippines giành HCĐ.

Ở nội dung 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông đã về đích đầu tiên với thành tích 7 phút 4 giây 058, giành HCV. Cùng nội dung này, tuyển Indonesia giành HCB, còn tuyển Thái Lan giành HCĐ.

Cùng ngày thi đấu, tuyển Rowing Việt Nam giành 2 HCĐ khác ở nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ (Nhữ Đình Nam, Bùi Văn Hoàn) và thuyền đôi nam hạng nặng (Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đua thuyền nữ Việt Nam giành 2 HCV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO