Đưa thi thể nạn nhân dưới hầm đá sâu 100m lên mặt đất

Ngọc Diễm| 13/04/2022 14:32

BVCL - Tới hơn 19 giờ tối ngày 12/4, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được thi thể nạn nhân lên bờ, chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

1-16498294037071376689626-crop-16498294126471190293471.png
Hiện trường nơi nạn nhân tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 12/4, sau một đêm không thấy anh Nguyễn Thanh Hoá (41 tuổi, quê Đồng Tháp) về ngủ tại khu vực lán trại công trình khai thác đá ở đường Mỹ Phước - Tân Vạn (thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) nên các công nhân đã đổ đi tìm.

Khi đi ngang khu vực hầm khai thác đá (đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) thì những người tìm kiếm phát hiện một chiếc quần giống quần của anh Hoá hay mặc nên nhìn xuống kiểm tra và phát hiện thi thể anh này nằm úp mặt ở giữa vực cao khoảng 100m. Hiện trường đá lởm chởm dễ lăn trượt.

Sự việc sau đó được thông báo cho lực lượng chức năng để phong toả hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm. Do khu vực xảy ra vụ việc là hầm khai thác đá sâu dưới lòng đất, nước sâu nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC Công an TP Dĩ An và Phòng PC07 Công an tỉnh Bình Dương cũng có mặt triển khai các phương án, bay Flycam để tìm cách đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Tới hơn 19 giờ tối ngày 12/4, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được thi thể nạn nhân lên bờ, chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Theo nhận định ban đầu, có khả năng anh Hoá đi vệ sinh ở mép vực rồi không may trượt chân rơi xuống hố sâu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa thi thể nạn nhân dưới hầm đá sâu 100m lên mặt đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO