Đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội dự Giải vô địch thế giới

T. Anh | 25/12/2020 17:25

BVCL - Sáng 25/12 (giờ Việt Nam), Hội đồng Liên đoàn Bóng đá thế giới có quyết định nâng số đội tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới - FIFA Women’s World Cup 2023 lên 32 đội. Điều này thêm cơ hội cho Đội tuyển nữ Việt Nam.

Quyết định nói trên của Hội đồng FIFA xuất phát từ sự thành công của Giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2019 tổ chức tại Pháp và đây cũng là kế hoạch tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ trên toàn thế giới.

Theo quy định của FIFA, vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 sẽ gồm 32 đội tham dự.

Trong 32 suất này, châu Phi được phân bổ 4 suất, châu Âu 11 suất, châu Đại dương 1 suất, Nam Mỹ 3 suất, Bắc Trung Mỹ và Caribbean 4 suất, và châu Á 6 suất.

Ba suất còn lại được quyết định thông qua thi đấu play-off và châu Á được phân bổ 2 suất thi đấu vòng chọn vớt này.

Cũng theo FIFA, hai suất đầu tiên vào thẳng vòng chung kết thuộc về 2 nước đăng cai (Australia, New Zealand).

Như vậy, khu vực châu Á, trừ Australia đã có vé dự đầu tiên, còn 5 suất.

Trong 5 suất còn lại, các “ứng cử viên” hàng đầu có thể là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) để giành vé dự vòng chung kết, trong đó có cả việc tranh thêm 1 vé từ vòng play-off.

Có thể nói việc FIFA chính thức nâng số đội tham dự vòng chung kết FIFA Women’s World Cup 2023 lên 32 đội đang mở ra cơ hội lớn với Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết từ những năm trước đây, bóng đá nữ Việt Nam luôn ấp ủ ước mơ giành suất vào vòng chung kết bóng đá nữ thế giới và từ đầu nhiệm kỳ VIII (2018-2022), lãnh đạo VFF đã cụ thể hóa ước mơ đó bằng nhiều kế hoạch.

Theo đó, đầu tháng 1/2021, Đội tuyển nữ tập trung đợt 1 trong khoảng 1 tháng để xúc tiến chuẩn bị cho các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Cup), SEA Games 31, vòng loại giải vô địch châu Á - giải đấu hết sức quan trọng để hướng tới World Cup nữ 2023.

Nguồn: FIFA.com

Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2020, Đội tuyển nữ Việt Nam đứng ở vị trí 34 thế giới (Thái Lan hạng 38 và Đài Loan hạng 39), thứ 5 châu Á (Thái Lan thứ 6, Đài Loan thứ 7). Ở Đông Nam Á, các học trò của ông Mai Đức Chung vẫn giữ vị trí đầu bảng (Thái Lan thứ 2).

Trong năm 2019, Đội tuyển nữ Việt Nam thành công vang dội với việc giành cả 2 chức vô địch Đông Nam Á (vô địch AFF Cup tháng 8/2019 vô địch SEA Games 30 vào tháng 11/2019), giành suất dự vòng loại cuối cùng bóng đá nữ Olympic 2020 khu vực châu Á (tháng 3/2019).

Tại vòng loại cuối cùng bóng đá nữ Olympic 2020 tổ chức vào tháng 3/2020 (gồm 4 đội: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia), Đội tuyển nữ Việt Nam phải gặp đội Australia, đội bóng số 1 châu Á, hạng 7 thế giới nên không giành được vé đến Olympic.

Tuy nhiên, trong trận đấu lượt về trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào tối 11/3, dù chịu thua đối thủ nhưng học trò của ông Mai Đức Chung đã làm được việc mà trong tất cả những lần đối đầu trước đó chưa làm được là sút thủng lưới đội bóng nữ số 1 châu Á.

Nói như vậy để thấy rõ nét hơn cơ hội của bóng đá nữ Việt Nam hướng tới giải vô địch thế giới 2023.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội dự Giải vô địch thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO