Điều tra bộ xương người không còn nguyên vẹn trên rẫy.

Tuệ Lâm| 27/04/2021 11:20

BVCL - Khi đi thăm rẫy mì tại xã Tân Hải, người dân phát hiện nhiều mảnh xương người rải rác trên đất nên đã báo với chính quyền.

Ngày 27/4, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đang xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân cái chết của bộ xương người không còn nguyên vẹn trên rẫy.

1f1356987630846edd21-1.jpg
Bộ xương nằm trên bờ hố sơ sài, gần đó có chiếc quần jean còn nguyên dây thắt lưng

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 26/4, người dân khi đi thăm rẫy mì tại thôn Hiệp Thuận, xã Tân Hải, thị xã La Gi thì phát hiện một bộ xương người nằm trên mặt đất, nên đã điện báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, công an địa phương tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Tại hiện trường, bộ xương không còn da thịt chỉ còn vài mảnh, nằm trên bờ hố, cạnh đó có một bộ đồ nam quần dài jean còn nguyên dây nịt.

Lực lượng chức năng tìm kiếm và tập hợp thêm một số mảnh xương khác nằm rải rác quanh đó.

"Hiện bộ xương này còn thiếu nhiều bộ phận", một cảnh sát cho hay.

Theo cơ quan pháp y, từ bộ xương cho thấy người này đã chết khoảng 7 đến 10 tháng trước đây.

Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều tra bộ xương người không còn nguyên vẹn trên rẫy.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO