Điều hoà gia đình nên chọn máy ống gió, máy lạnh trung tâm hay máy lạnh thường, đọc xong bạn sẽ hiểu

Tường San| 15/08/2022 08:22

Máy điều hòa là thiết bị gia dụng được sử dụng phổ biến trong mùa hè, trên thị trường cũng có rất nhiều loại điều hòa khác nhau, trong đó điều hòa ống gió, điều hòa trung tâm và điều hòa thường là những loại phổ biến nhất.

1. Từ quan điểm giá cả

Xét về mặt giá cả thì máy lạnh trung tâm là đắt nhất, sau đó là máy ống gió, máy lạnh thông thường có giá tương đối rẻ. Điều hòa trung tâm áp dụng chế độ 1 + N, có nhiều dàn lạnh và giá dao động. Máy điều hòa không khí áp dụng chế độ 1 + 1.

điều hoà, máy lạnh, điều hòa ống gió, điều hòa trung tâm và điều hòa thường

2. Từ góc độ chi phí lắp đặt

Chi phí lắp đặt điều hòa trung tâm tương đối cao, ngoài giá thành sản phẩm và phí lắp đặt thì phải tính thêm chi phí làm âm trần giấu dàn lạnh. Vì máy ống gió là kiểu 1 + 1 nên chi phí lắp đặt tương đối thấp. Chi phí lắp đặt của máy điều hòa không khí thông thường là thấp nhất.

điều hoà, máy lạnh, điều hòa ống gió, điều hòa trung tâm và điều hòa thường
Điều hoà trung tâm (âm trần)

3. Theo quan điểm thẩm mỹ

Về mặt thẩm mỹ và khả năng sử dụng không gian, máy lạnh trung tâm và máy ống gió có tính thẩm mỹ cao hơn. Động cơ chính của điều hòa trung tâm và máy ống gió được lắp đặt âm trần, có thể giấu đường ống dẫn trong nhà và dàn lạnh, dễ hòa nhập với kiểu dáng trong nhà hơn, trang trí đẹp hơn. So với điều hòa thông thường vừa tốn diện tích, vừa lộ đường dây điện, đường ống điều hòa, tính thẩm mỹ thấp hơn.

điều hoà, máy lạnh, điều hòa ống gió, điều hòa trung tâm và điều hòa thường
Điều hoà thường

4. Theo quan điểm của sự thoải mái

Dưới góc độ tiện nghi, máy điều hòa thông thường có diện tích cấp gió nhỏ, gió cấp và gió hồi đều dương, không thể thổi trực tiếp nên độ thoải mái thấp. Máy điều hòa không khí trung tâm và máy ống gió sử dụng luồng gió hồi thấp và đẩy gió êm ái, luồng gió cấp mềm, ẩn trên trần và độ ồn tương đối thấp nên trải nghiệm thoải mái hơn.

điều hoà, máy lạnh, điều hòa ống gió, điều hòa trung tâm và điều hòa thường

5. Theo quan điểm của điện năng tiêu thụ

Theo quan điểm tiêu thụ điện năng thì máy lạnh trung tâm tiêu thụ điện năng nhiều nhất, tiếp đến là máy lạnh ống gió. Tuy nhiên, mức tiêu thụ điện năng của một số máy điều hòa không khí cần được quy đổi tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế. Nếu chỉ sử dụng một hoặc hai dàn bên trong để sử dụng hàng ngày thì điều hòa thông thường tiết kiệm hơn, nhưng nếu bật nhiều điều hòa thông thường trong nhà, điều hòa trung tâm hoạt động hiệu quả hơn điều hòa thông thường, tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm điện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều hoà gia đình nên chọn máy ống gió, máy lạnh trung tâm hay máy lạnh thường, đọc xong bạn sẽ hiểu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO