Đà Nẵng: Bắt đối tượng cầm đầu băng trộm cắp xe máy liên tỉnh

Trang Trần| 13/03/2022 14:47

BVCL - Ngày 13/3, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Bá Tuấn (SN 2004, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), Trần Đình Ý (SN 1994) và Huỳnh Văn Hùng (SN 2007, cùng trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".

tin-13-3-trom-1.jpg
“Đại ca” 18 tuổi cầm đầu dàn đàn em 13 tuổi trộm xe máy liên tỉnh.

Nguyễn Bá Tuấn được xác định là đối tượng cầm đầu khoảng 11 đàn em tuổi đời dưới 16 để thực hiện hàng loạt phi vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Theo điều tra, từ tháng 1 đến tháng 3/2022, địa bàn quận Sơn Trà đã xảy ra ít nhất 7 vụ trộm cắp xe máy. Các loại xe mà đối tượng trộm cắp nhắm đến là Air Blade, Sirius, Wave, Exciter, Winer…, đặc biệt hầu hết các xe mất cắp đều mang biển số ngoại tỉnh.

Qua điều tra, các trinh sát phát hiện Nguyễn Bá Tuấn nổi lên là tên cầm đầu đám đàn em có tuổi đời chỉ từ 13-16 tuổi nhưng thường xuyên bỏ nhà đi qua đêm, lấy quán Internet làm nhà.

tin-13-3-trom-2.jpg
Huỳnh Văn Hùng (trái) và Trần Đình Ý nhận nhiệm vụ hợp thức hóa, tiêu thụ xe sau khi trộm cắp được.

Tuấn cũng thường giao lưu với 2 thanh niên khác là Trần Đình Ý và Huỳnh Văn Hùng. Đây là 2 đối tượng bất hảo, sử dụng ma tuý đang được theo dõi tại địa phương. Đến chiều 10/3, khi Tuấn, Ý, Hùng đang bàn mưu trộm cắp thì bị các trinh sát bắt gọn.

Từ lời khai các đối tượng, Công an quận Sơn Trà bắt giữ thêm 11 đối tượng khác trong đường dây trộm cắp xe máy để điều tra.

Nguyễn Bá Tuấn khai nhận đã câu kết với Ý, Hùng lập nên đường dây trộm xe máy liên tỉnh tại Đà Nẵng, Quảng Nam rồi đem vào Quảng Ngãi tiêu thụ. Tuấn nhận nhiệm vụ quy tập khoảng 11 đàn em, có tuổi đời từ 13 đến 16 tuổi để đi trộm xe. Xe trộm được, Tuấn giao cho Ý và Hùng thay đổi biển số, làm giấy tờ giả để gửi vào Quảng Ngãi tiêu thụ.

tin-13-3-trom-3-2-.jpg
Số xe máy là tang vật thu giữ.

Lần theo đường dây, Công an quận Sơn Trà điều tổ trinh sát vào Quảng Ngãi phối hợp bắt quả tàn khi đối tượng Đặng Thành Quân (SN 1990, trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) và Huỳnh Xuân Triều (SN 1989, trú TP Quảng Ngãi) đang bán xe máy do Ý gửi vào.

Khám xét nơi ở của Quân và Triều, công an phát hiện và thu giữ 11 chiếc xe máy các loại cùng nhiều phụ tùng, biển số, cà vẹt xe. Các đối tượng thừa nhận đã bán 11 xe máy, thanh toán 40 triệu đồng. Ngoài ra, các trinh sát cũng thu giữ 13 chiếc xe máy khác đang chờ tiêu thụ.

Ngoài khởi tố 3 đối tượng Tuấn, Ý, Hùng, Công an quận Sơn Trà đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đầu mối tiêu thụ xe gian là Đặng Thành Quân và Huỳnh Xuân Triều theo đúng quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Bắt đối tượng cầm đầu băng trộm cắp xe máy liên tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO