Chú ruột cầm chân cháu gái 1 tuổi đập vào tủ kính dẫn đến tử vong

Thanh Tâm (T/h)| 10/07/2021 09:36

BVCL - Thấy cháu gái 1 tuổi đang ngủ trong phòng, Hóa bất ngờ cầm chân cháu ném vào tủ nhôm kính khiến nạn nhân tử vong, sau đó Hóa bỏ trốn khỏi nhà.

Ngày 10/7, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ án mạng khiến bé gái một tuổi tử vong.

Nạn nhân là cháu N.H.T.N (SN 2020, trú tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

images-17-.jpg
Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 9/7, bé N. đang ngủ tại nhà ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương thì Võ Văn Hóa (32 tuổi, là chú của N.) đi vào phòng rồi bất ngờ nắm chân cháu gái quăng vào tủ nhôm làm vỡ kính và khiến cháu N. rơi xuống nền nhà bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, mẹ cháu N. hô hoán mọi người thì Hóa tự đập đầu  mình vào cửa rồi bỏ chạy về hướng lô cao sau gần nhà.

Ngay sau đó, bé N. được bố mẹ đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cháu đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm nghi phạm và điều tra vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chú ruột cầm chân cháu gái 1 tuổi đập vào tủ kính dẫn đến tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO