Cao Bằng: Hưởng ứng tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Nguyễn Liên| 08/02/2022 12:00

BVCL - Hơn 80 mùa xuân trước, tỉnh Cao Bằng nơi Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đó là cuộc trở về đón trước thời cơ lịch sử. Hơn 80 mùa xuân ấy, lãnh đạo, nhân dân tỉnh Cao Bằng luôn một lòng sắc son ghi nhờ lời dạy của Bác. Xuân Nhâm Dần 2022 về nơi mảnh đất cội nguồn cách mạng, lãnh đạo, nhân dân nô nức hưởng ứng tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

a1.jpg
Lãnh đạo Thường trực tỉnh Cao Bằng cùng đồng loạt cán bộ viên chức tỉnh Cao Bằng tham gia hưởng ứng tại TP. Cao Bằng

Theo đó, vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, ngày 7/2 hưởng ứng tết trồng cây, lãnh đạo Thường trực tỉnh Cao Bằng cùng đồng loạt cán bộ viên chức tỉnh Cao Bằng tham gia hưởng ứng.

Tại TP. Cao Bằng, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần năm 2022 tại TP. Cao Bằng. Cùng tham dự có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh; đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, tại lễ phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022, lãnh đạo Thành phố đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hăng hái tham gia trồng cây nhằm cải tạo môi trường sống gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia trồng 32 cây sao đen tại công trình kè bờ phải sông Hiến (đoạn gần cầu sông Hiến, thuộc địa phận phường Hợp Giang), TP. Cao Bằng.

Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần 2022 đã được Thành phố tổ chức thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tạo môi trường sinh thái, cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho TP. Cao Bằng.

a2.jpg
Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Tỉnh Cao Bằng tham gia trồng cây tại Trường THPT chuyên tỉnh Cao Bằng

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc tết cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên tỉnh Cao Bằng. Tại đây, đồng chí Chủ tịch UBND Tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại sân nhà trường và chúc tập thể cán bộ giáo viên, học sinh nhà. Đồng chí nhấn mạnh “sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng xây dựng, phát triển giáo dục, xây dựng phát triển nhân tài là nguyên khí của quốc gia. Muốn xây dựng đất nước phát triển thì phải chăm lo sự nghiệp “trồng người”. Bác căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” . Đó chính là kế sách lớn cho sự phát triển, là một trong những giá trị mang tính nhân văn sâu sắc, còn nguyên vẹn giá trị trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay.

Trường THPT chuyên Cao Bằng là cái nôi đào tạo nhiều nhân tài cho tỉnh nhà trong những năm vừa qua, cũng là ngôi trường có nhiều dấu ấn phát triển sâu sắc, tôi hi vọng rằng, để làm tốt hơn nữa vai trò “trồng người” rất mong thầy cô giáo nỗ lực sáng tạo hơn nữa để đào tạo nhiều nhân tài,giữ vững vai trò trường top 1 tỉnh nhà”. Đồng chí Chủ tịch chia sẻ

a3.jpg
Đồng chí Chủ tịch Tỉnh Cao Bằng thăm và động viên giáo viên, học sinh trường THPT chuyên Cao Bằng

Trải qua hơn 20 năm, các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường luôn duy trì chất lượng, số lượng học sinh giỏi đứng đầu tỉnh. Nhà trường đã có trên 2.000 giải học sinh giỏi các cấp, 167 giải học sinh giỏi quốc gia, 7 giải nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Tỷ lệ học sinh đỗ đại học hàng năm trên 90%. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỷ lệ đỗ đại học nguyện vọng 1 đạt 98%, 27 học sinh đạt điểm 10, nhiều học sinh đạt điểm thi xét tuyển vào đại học cao tốp đầu toàn quốc. Hiện tại, nhà trường có 68 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 39 thạc sỹ, 5 thầy, cô là nhà giáo ưu tú. Giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang, thầy và trò trường THPT chuyên luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo, xây dựng nhà trường thực sự là trung tâm giáo dục chất lượng cao của tỉnh. Trường luôn phát huy những thành tích đạt được trong dạy và học, xứng đáng là một trong danh sách Top 200 trường THPT có kết quả thi đại học cao nhất cả nước và là đơn vị trung tâm giáo dục chất lượng cao của tỉnh.

a4.jpg

Tại Hoà An, đồng chí, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh Nông Thanh Tùng tham dự Tết trồng cây tại xóm Pác Khuổi, xã Lê Chung. Tham dự có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh; lãnh đạo, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện Hòa An; cán bộ, công chức xã Lê Chung.

Để chương trình Tết trồng cây đạt hiệu quả, huyện Hòa An chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch Tết trồng cây trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng; các hộ tự tổ chức trồng cây để cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả để nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình. Các cơ quan, đơn vị, trường học chủ động tổ chức Tết trồng cây tại khuôn viên trụ sở, lựa chọn trồng cây phân tán, cây hoa, cây cảnh…

a5-dc-nong-thanh-tung.jpg
Lễ phát động tết trồng cây được triển khai rộng khắp trên toàn tỉnh, cán bộ, nhân dân đồng loạt tham gia hưởng ứng

Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 gắn với triển khai thực hiện kế hoạch Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện Hòa An, tạo không khí thi đua để các cấp, ngành và toàn thể nhân dân tích cực, chủ động hưởng ứng tham gia, hoàn thành thắng lợi kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn theo chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025.

a6.jpg

Cùng ngày, huyện Hà Quảng tổ chức Lễ phát động phong trào Tết trồng cây năm 2022 tại xóm Đổng Mây, xã Lương Can.

a123.png

Tại buổi lễ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trồng gần 5 ha với khoảng hơn 8.000 cây keo tai tượng. Để phát động phong trào Tết trồng cây, huyện chỉ đạo xóm, các đoàn thể và tổ chức hội chuẩn bị tốt công tác phát quang, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổng vệ sinh diện tích quy hoạch trồng rừng, góp phần đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng cây, chăm sóc và bảo vệ tài nguyên rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Hưởng ứng tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO