Cao Bằng: Đồn biên phòng Tổng Cọt khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Nguyễn Liên| 10/07/2021 12:21

BVCL - Ngày 10/7, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Tổng Cọt, BĐBP Cao Bằng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tổng Cọt vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

4f9911e6-9375-42ba-a565-6083ebef3e27.jpeg
Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tổng Cọt đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép đối với 3 đối tượng Vi Văn Sản, Nông Văn Phong, Lý Văn Cảnh (ảnh Đồn BP Tổng cọt cung cấp).

Đồng chí Thiếu tá Lục Xuân Thủy, đồn trưởng Đồn biên phòng Tổng Cọt chia sẻ, khoảng 18 giờ ngày 6/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 715, thuộc xóm Lũng Gioỏng, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác của Đồn Biên phòng Tổng Cọt và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cao Bằng phát hiện 6 công dân (4 nam, 2 nữ), đi từ hướng nội địa ra biên giới có biểu hiện nghi vấn.

Khi thấy lực lượng chức năng, 4 công dân nam đã bỏ chạy về hướng mốc 717. Tổ công tác bắt giữ 2 công dân nữ là Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1990, quê Hà Giang) và Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1998, quê ở Đồng Nai).

Tiếp tục truy đuổi, đến 11 giờ 30 phút ngày 7/7, tại khu vực mốc 719, tổ công tác bắt giữ được 2 công dân nam bỏ chạy trước đó, gồm: Đinh Văn Hùng (sinh năm 1988, quê ở Lạng Sơn) và Hoàng Trọng Sơn (sinh năm 1993, quê ở Bắc Giang).

Các công dân khai nhận, thông qua mạng xã hội được một người đàn ông giới thiệu sang Trung Quốc làm thuê và được hướng dẫn bắt xe khách lên Cao Bằng. Sau khi đến Cao Bằng, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6/7, các công dân được 2 người đàn ông đón và đưa vào khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Căn cứ lời khai của các công dân và chứng cứ thu thập được, ngày 7/7, Đồn Biên phòng Tổng Cọt đã triệu tập các đối tượng: Vi Văn Sản (sinh năm 1991), Nông Văn Phong (sinh năm 2000), Lý Văn Cảnh (sinh năm 1998), cùng trú tại xóm Lũng Túm, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đến đơn vị để làm việc.

Ddối tượng Vi Văn Sản và Nông Văn Phong khai nhận, được đối tượng Lý Văn Cảnh thuê dẫn đường 4 công dân từ khu vực xóm Lũng Tao, xã Tổng Cọt ra khu vực biên giới để đưa sang Trung Quốc, với tiền công là 500 Nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng/ người).

Đối tượng Lý Văn Cảnh khai nhận, trước đó quen một người đàn ông Trung Quốc (không rõ tên tuổi, địa chỉ) qua mạng xã hội Wechat và được người này thuê đưa dẫn 4 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, với tiền công là 1.400 Nhân dân tệ (khoảng 4,8 triệu đồng)/1 người. Sau đó, Cảnh đã gọi điện cho Sản và Phong thuê đưa 4 công dân trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tổng Cọt đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép đối với 3 đối tượng Vi Văn Sản, Nông Văn Phong, Lý Văn Cảnh; đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Cao Bằng xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Đồn biên phòng Tổng Cọt khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO