Cảnh hoang tàn sau khi bão số 9 đi qua

L.T (T/h)| 28/10/2020 19:31

Tính đến 15h00 ngày 28/10, bão số 9 đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khiến hầu hết cây cối bị ngã đổ, hàng ngàn nhà dân bị tốc mái và nhiều thiệt hại khác.

Theo báo cáo của Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, bão số 9 khiến 08 ngôi nhà bị đổ sập; 37.164 nhà bị tốc mái và hư hỏng; 1 trụ BTS bị ngã đổ; 31 trụ sở cơ quan bị tốc mái; 2 chợ hư hỏng; 28 trường học bị tốc mái; 4 trạm y tế và 01 trường Cao đẳng Đặng Thùy Trâm bị tốc mái, không có thiệt hại về người.

Tại huyện đảo Lý Sơn, chưa có thiệt hại về người, có trên 1.000 ngôi nhà, trụ sở cơ quan bị tốc mái và hư hỏng; 01 chiếc tàu bị va đập bể và 07 chiếc bị chìm đối với thuyền nhỏ, ca nô du lịch; cá nuôi trong lồng bè thủy sản chết 90%. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 130 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Ngay khi bão tan, huyện đã kịp thời hỏi thăm, động viên các hộ dân bị thiệt hai, đồng thời cử lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả và giúp dân sửa chữa nhà cửa”.

Phóng viên Báo Công lý ghi lại những hình ảnh thiệt hại trên địa bàn TP. Quảng Ngãi:

1(4).jpg

Bão số 9 làm hư hỏng bảng hiệu của Trung tâm y tế và ngã đổ cây xanh.

2(4).jpg

Cây ngã đổ trong trường THCS Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh hoang tàn sau khi bão số 9 đi qua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO