Cảnh báo: Israel và Hamas có thể sẽ xảy ra "chiến tranh toàn diện"

Tào Đạt (T/h)| 13/05/2021 15:50

BVCL - Ông Tor Wennesland, Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Hòa bình Trung Đông cảnh báo, Israel và Hamas đang "leo thang tiến tới một cuộc chiến toàn diện".

Ngày 12/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Lod, miền Trung Israel khi cảnh sát cáo buộc cư dân Arab phát động "các vụ bạo loạn trên quy mô lớn".

Được biết, tuyên bố được đưa ra sau khi một người Israel gốc Arab bị sát hại ở thành phố Lod, khi bạo lực tăng cao giữa Israel và người Palestine.

AFP đưa tin, ông Netanyahu đã tự mình đến thành phố Lod, nằm ở ngoại ô trung tâm kinh tế Tel Aviv gần sân bay Ben Gurion.

Trước căng thẳng giữa Israel và Palestine, Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Antonio Guterres đã bày tỏ lo lắng trước tình hình thương vong gia tăng, bao gồm nhiều trẻ em, trong các vụ không kích của Israel cũng như thiệt hại trong vụ phóng rocket đáp trả từ Hamas.

ong-netanyahu-lai-khong-thanh-lap-duoc-chinh-phu.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Chính phủ cho biết quân tiếp viện đã được huy động sau khi truyền thông Israel đưa tin 3 giáo đường Do Thái và một số cơ sở kinh doanh bị phóng hỏa ở thành phố Lod.

Theo cảnh sát, 16 trung đội cảnh sát biên giới (đã được) điều động đến các khu vực để đối phó với bạo lực.

Cảnh sát địa phương cho hay, thành phố Lod có khoảng 77.000 dân, bao gồm 47.000 người Israel gốc Do Thái và 23.000 người Israel gốc Arab, là nơi thường diễn ra các cuộc đụng độ bạo lực.

Tối ngày 11/5, khi các cuộc biểu tình gia tăng khắp Đông Jerusalem, Bờ Tây và cả các thành phố có người Arab tại Israel, tình hình ở Lod càng trở nên tồi tệ.

Lực lượng an ninh Israel xông vào đền thờ Hồi giáo al-Aqsa ở Jerusalem vào đêm 7/5 và giải tán các tín đồ ở những khu vực khác thuộc Đông Jerusalem.

Khi đó là thời điểm hàng chục nghìn tín đồ Hồi giáo Palestine đã tập trung vào thứ sáu cuối cùng của tháng Ramadan. Hàng trăm người Palestine cùng 17 cảnh sát Israel đã bị thương trong đêm 7/5.

Tiếp đó, hàng loạt vụ tấn công trả đũa lẫn nhau đã diễn ra giữa Hamas - nhóm kiểm soát Dải Gaza - và Israel khiến nhiều người thiệt mạng.

Cũng trong ngày 11/5, quân đội Israel đã không kích và đánh sập một tòa tháp 13 tầng tại Dải Gaza. Lực lượng Hamas đã phóng 130 quả rocket về thành phố Tel Aviv, trung tâm kinh tế của Israel, ngay trong đêm để trả đũa cuộc không kích.

Một số hình ảnh sau những cuộc "đối đầu" bằng rocket và đạn cối giữa Israel - Hamas: 

42861758-9565261-image-a-6-1620760483144-9973.jpeg
Hệ thống Vòm Sắt đánh chặn rocket từ Dải Gaza. Ảnh: Reuters
download-1-4292.jpeg
Bầu trời Ashkelon (Israel) rực sáng. Ảnh: Reuters
42879648-9565261-image-m-28-1620796250809-5138.jpeg
Ảnh: Shutterstock
42861762-9565261-pictured-a-bomb-drops-near-a-palestinian-building-called-hanady-a-38-1620771935104-8142.jpeg
Ảnh: AA
download-3-2026.jpeg
Ảnh: Reuters
download-346(1).jpeg
Cảnh tan hoang ở Holon (Israel). Ảnh: Reuters
42885120-9569675-image-a-57-1620806348544-8862.jpeg
Ảnh: EPA
42882496-9569675-image-a-11-1620800783791-3641.jpeg
Ảnh: AP
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo: Israel và Hamas có thể sẽ xảy ra "chiến tranh toàn diện"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO