Bình Định: “Đất tặc” lộng hành trước trụ sở ủy ban xã, chính quyền “làm ngơ”

Đức Hồ| 18/08/2020 08:00

(BVCL) Trên địa bàn xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) đã xuất hiện tình trạng khai thác đất sét trái phép rầm rộ. Điều đáng nói, tình trạng này diễn ra công khai trước mặt trụ sở UBND xã, chính quyền biết được sự việc nhưng không hề có biện pháp xử lý kịp thời, gây bức xúc dư luận.

Đất sét là một trong những loại khoáng sản có giá trị cao trong việc sản xuất gạch. Chính vì vậy, gần đây tại địa phận thôn 4 (xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh) hoạt động "rút ruột" tài nguyên diễn ra rất rầm rộ, các máy múc, xe tải nhanh chóng vận chuyển đất ra ngoài, khiến bụi bay tứ tung trên đường.

Sau khi khai thác đất tại xã Canh Hiệp, hàng loạt xe tải Chiến Thắng có dán logo Công ty TNHH Thành Thi nối đuôi nhau chở đất di chuyển về điểm tập kết tại lò gạch ở xã Canh Hiển (huyện Vân Canh).

Sau khi ghi nhận ở hiện trường, chúng tôi làm việc trực tiếp với ông Trần Đình Tịnh – Chủ tịch UBND xã Canh Hiệp. Tại đây, ông Tịnh khẳng định: “Hoạt động khai thác đất tại thôn 4, vận chuyển ra ngoài là không được phép, việc này không đúng quy định của pháp luật”.

Hoạt động khai thác đất trái phép rầm rộ tại xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định).

Đáng nói, vị trí khai thác đất sét trái phép chỉ cách trụ sở UBND xã hơn 1 km. Khi chúng tôi đứng ở phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã với sự có mặt của ông Chủ tịch, đều nhìn thấy đoàn xe tải Chiến Thắng chở đất trái phép ra ngoài.

Theo thông tin do Chủ tịch UBND xã Canh Hiệp Trần Đình Tịnh cung cấp, tháng 7/2019 ông Lê Văn Lo (trú thị trấn Vân Canh) có gửi đơn đến chính quyền xã, xin đào ao toàn bộ diện tích 5 sào đất tại thôn 4 (xã Canh Hiệp). Gia đình ông Lo sẽ tận thu khối lượng đất đào lên và tự thuê Công ty TNHH Thành Thi (xã Phước Lộc) thi công.

“Ông Lo có đơn gửi đến xã nhưng thẩm quyền quyết định việc cho phép khai thác đất tận thu là của cấp trên, chứ xã không có quyền cho phép. Tôi nghĩ chỉ là đào ao, múc đất để làm bờ chứ không nghĩ là chở đất ra ngoài mang đi bán. Việc chở đất ra ngoài là không đúng, xã đã nghe phản ánh và sẽ chỉ đạo xử lý ngay”, ông Trần Đình Tịnh nói.

Sau khi khai thác, các xe tải dán logo Công ty TNHH Thành Thi vận chuyển đất sét về lò gạch tại xã Canh Hiển (huyện Vân Canh).

Cán bộ địa chính xã Canh Hiệp xác nhận, đã nắm được việc lợi dụng đào ao để khai thác đất trái phép tại thôn 4, chắc chắn chính quyền địa phương sẽ lập biên bản xử lý việc khai thác đất chở ra ngoài không đúng quy định.

Ông Trần Đình Tịnh thừa nhận, thời gian qua, trên địa bàn xã Canh Hiệp đã xuất hiện tình trạng người dân lén lút bán đất để các đối tượng ồ ạt khai thác đất trái phép mà không thông qua chính quyền địa phương. Thậm chí, nhiều trường hợp lợi dụng cải tạo đất, doanh nghiệp “bắt tay” với người dân khai thác đất trái phép, gây thất thoát tài nguyên.

Điểm tập kết đất sét trái phép tại lò gạch xã Canh Hiển.

Việc khai thác đất trái phép trước mặt trụ sở UBND xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh) nhưng không bị xử lý, khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Có hay không chính quyền “làm ngơ” để nạn “đất tặc” lộng hành, trục lợi?

Thiết nghĩ, UBND tỉnh Bình Định cần mạnh tay xử lí triệt để những hành vi khai thác khoáng sản trái phép, mang lại niềm tin cho nhân dân. Không để xảy ra những hệ lụy liên quan đến việc thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản của địa phương như thời gian qua mà Báo Công lý đã có bài phản ánh.

 Điểm khai thác đất sét trái phép nằm phía trước trụ sở UBND xã Canh Hiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: “Đất tặc” lộng hành trước trụ sở ủy ban xã, chính quyền “làm ngơ”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO