Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra chốt kiểm soát dịch "vùng đỏ"

T.Trang T/h| 04/09/2021 15:02

BVCL - Sáng 4/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng nhiều lãnh đạo ban ngành của TP Hà Nội có chuyến thị sát tại chốt "vùng đỏ".

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu công an thành phố phải xây dựng phương án tổ chức phân luồng từ xa, kiểm soát thành nhiều lớp, có chỗ quay đầu để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông đồng thời kiểm soát chặt chẽ người ra vào. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ chủ trương của Thành phố, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo "ai ở đâu ở yên đó", chỉ ra đường khi có lý do chính đáng.

6j1a071011-16307235757231414552196-1630732971971254971891.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh thị sát chốt kiểm soát vùng 1 (Ảnh: Báo Người lao động)

Tại các điểm chốt cứng trên địa bàn được Sở Xây dựng triển khai từ tối 3/9, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu bố trí người trực 24/24h, tổ chức cảnh báo từ xa. Các địa phương trong khu vực tăng cường tuần tra kiểm soát để đảm bảo thực hiện nghiêm yêu cầu giãn cách xã hội.

Trước đó, theo kế hoạch của Công an TP Hà Nội, các ban ngành liên quan tổ chức lập 39 chốt để kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện được vào, ra phân vùng 1; bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông. Ngoài ra, dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế; kiểm tra giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu.

Bên cạnh đó, các chốt trực có thể xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết; kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào phân vùng. Các chốt sẽ trực 24/24h, chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng đồng hồ.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra chốt kiểm soát dịch "vùng đỏ"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO