Bị đuổi ra khỏi nhà, thanh niên đâm chết cha dượng rồi ra đầu thú

Thanh Tâm (T/h)| 31/07/2021 10:58

BVCL - Do bị cha dượng mắng chửi và đuổi khỏi nhà, trong lúc nóng giận Lương Văn Nhứt đã dùng dao đâm chết cha dượng, sau đó tới cơ quan công an đầu thú.

Sáng 31/7, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Lương Văn Nhứt (28 tuổi, trú tại khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

3-2-.jpg
Lương Văn Nhứt ra đầu thú sau khi gây án

Theo điều tra, gần đây do không có việc làm nên Lương Văn Nhứt đến nhà mẹ ruột và cha dượng là ông Bùi Bá L. (SN 1971, trú thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) sinh sống.

Tối ngày 29/7, ông L. sau khi uống rượu xong thì lớn tiếng chửi thề và đuổi Nhứt cùng bà Oanh ra khỏi nhà. Nhứt nói với cha dượng khi nào tìm được việc sẽ đi. Nhưng ông L. tiếp tục mắng chửi và đuổi người.

Trong lúc nóng giận, Nhứt lấy cây dao tự chế đâm ông L. tử vong. Sau sự việc, Nhứt tới cơ quan công an tự thú.

Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị đuổi ra khỏi nhà, thanh niên đâm chết cha dượng rồi ra đầu thú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO