Bị đe dọa đánh bom, Ấn Độ phải đóng cửa đền Taj Mahal

Tào Đạt (T/h)| 04/03/2021 21:32

BVCL - Sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom từ một đối tượng nặc danh, nhà chức trách Ấn Độ đã ngay lập tức sơ tán khẩn cấp toàn bộ du khách tại ngôi đền Taj Mahal.

indagr01.jpg
Đền Taj Mahal phải đóng cửa khẩn cấp vì lo ngại bị đánh bom.

Ngày 4/3, đền Taj Mahal đã phải tạm thời đóng cửa vì lý do an ninh. 

Tờ Times of India đưa tin, các đơn vị chức năng địa phương đã phải sơ tán khẩn cấp hơn 1.000 du khách đang thăm quan tại ngôi đền sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom từ một đối tượng nặc danh. 

Cảnh sát và CISF, lực lượng bảo vệ di tích này, đã tiến hành tìm kiếm bom trong ngôi đền. Cảnh sát cho rằng đây là tin giả, song vẫn tiến hành các biện pháp phòng ngừa.

Được biết, đền Taj Mahal nằm ở thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Ấn Độ. Theo thông kê, mỗi năm địa điểm này thu hút trung bình 7 triệu lượt du khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị đe dọa đánh bom, Ấn Độ phải đóng cửa đền Taj Mahal
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO