Bị bắt giữ sau 32 năm "trốn nã", cắt đứt liên lạc với gia đình

07/11/2021 09:23

BVCL - Sau 32 năm lẩn trốn, Nguyễn Văn Minh (SN 1959), đối tượng bị truy nã về tội “Lừa đảo tài sản xã hội chủ nghĩa” đã bị Đội Truy nã, Truy tìm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương, bắt giữ về khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên.

truy-na.jpg
Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương hỏi cung đối tượng Nguyễn Văn Minh

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 6/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã lập hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. 

32 năm trước, Minh lừa 3 tờ séc giả đổi lấy 55 triệu đồng rồi bỏ trốn. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 21/4/1989, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương) ra quyết định truy nã Minh về tội “Lừa đảo tài sản xã hội chủ nghĩa”.

 32 năm Minh bỏ trốn, nhiều thế hệ CBCS của Công an tỉnh Hải Dương đã dày công truy tìm tung tích của Minh nhưng thông tin về đối tượng vẫn bặt vô âm tín, cắt liên lạc với hầu hết người thân trong gia đình. Năm 2021, tổ công tác của Đội 5 đã nhiều lần gặp gỡ vợ và con của Minh để vận động đầu thú. Đồng thời, các trinh sát Đội 5 đã tổ chức lực lượng rà soát, thu thập thông tin về đối tượng gây án.

Bằng các các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/11, tổ công tác của Đội Truy nã, Truy tìm - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương xác định Nguyễn Văn Minh hiện đang làm nghề nuôi cá tầm tại Công ty TNHH thủy sản Đông Bắc (ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) do ông Nguyễn Tấn Đắc làm chủ doanh nghiệp.

Đối tượng đó là Nguyễn Văn Minh (SN 1959, trú tại Đông Cao, Phổ Yên, Bắc Thái), nay là  tỉnh Thái Nguyên cũ), đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương truy nã về tội “Lừa đảo tài sản xã hội chủ nghĩa”.  -0
Các trinh sát bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Minh

14h ngày 5/11, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, các trinh sát Đội Truy nã, Truy tìm đã phát hiện đối tượng đang ở nhà tại thôn Nà Kháo, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và triển khai lực lượng, bắt giữ thành công đối tượng truy nã này.

Đối tượng đó là Nguyễn Văn Minh (SN 1959, trú tại Đông Cao, Phổ Yên, Bắc Thái), nay là  tỉnh Thái Nguyên cũ), đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương truy nã về tội “Lừa đảo tài sản xã hội chủ nghĩa”.  -0
Lệnh truy nã Nguyễn Văn Minh 

Quá trình đấu tranh, Nguyễn Văn Minh khai nhận, sau khi bỏ trốn, Minh đã vào TP Hồ Chí Minh và một số địa bàn. Sau đó, đối tượng trở lại địa phương nhưng do sợ bị phát hiện đã cắt đứt liên lạc với vợ, 2 con. Từ khi bỏ trốn, Minh cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị bắt giữ sau 32 năm "trốn nã", cắt đứt liên lạc với gia đình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO