Bến Tre: Nghịch tử sát hại cha chỉ vì đòi thịt ngỗng ăn nhưng không được

Thanh Tâm (T/h)| 09/07/2021 13:56

BVCL - Xảy ra mâu thuẫn vì không cho mổ ngỗng ăn, nghịch tử ở tỉnh Bến tre đã dùng thanh gỗ dài 1m đâm vào cổ khiến cha ruột tử vong.

Ngày 9/7, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Phạm Thanh Hải (SN 1978, trú tại ấp Phước Thạnh, xã Tam Phước, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi giết người. 

1625798398-ab4ad4f7c13dc7009be5c161ded3c47c-width355height398.jpg
Đối tượng Hải tại cơ quan công an

Trước đó, chiều 7/7, vừa nhậu xong tại nhà, Hải muốn thịt ngỗng để ăn nhưng ông Phạm Văn Th. (SN 1952, là cha ruột Hải) không đồng ý nên hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi vã.

Lúc này, do quá bực tức, lại có hơi men trong người, Hải vơ 1 đoạn gỗ dài khoảng 1m đâm vào vùng cổ ông Th. gây thương tích nặng và chảy nhiều máu. Sau đó, ông Th. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường, trước khi tới bệnh viện. 

Sau khi gây án, Hải đã đến cơ quan công an để đầu thú. Hiện, lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre: Nghịch tử sát hại cha chỉ vì đòi thịt ngỗng ăn nhưng không được
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO