Bão số 8 gây mưa từ đồng bằng sông Hồng đến Thừa Thiên Huế

PV| 21/10/2020 18:00

(BVCL) Bão số 8 được dự báo có cường độ và phạm vi ảnh hưởng tương đối rộng, gây mưa ở đồng bằng sông Hồng, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai sáng 21/10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết 8h hôm nay, bão số 8 (Saudel) cách quần đảo Hoàng Sa 680km về phía Đông, cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo bão hướng về khu vực đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ đến Trung Trung Bộ, thời gian ảnh hưởng trực tiếp khoảng đêm 24 và ngày 25/10.

Theo ông Khiêm, bão Saudel được các đài quốc tế dự báo phạm vi di chuyển, cường độ và phạm vi ảnh hưởng tương đối rộng. Đài Khí tượng Nhật Bản đưa nhận định vùng ảnh hưởng bão có thể hướng đến từ Đông Bắc Bộ kéo dài tới các tỉnh Nam Trung Bộ.

"Nhận định chung các dự báo quốc tế ở khoảng cấp 11-12 khi bão ở gần đảo Hoàng Sa, cường độ ảnh hưởng trên đất liền dự kiến khoảng cấp 8-9, một số đài quốc tế dự báo cấp 7", Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin thêm.

Bão số 8 gây mưa từ đồng bằng sông Hồng đến Thừa Thiên Huế - 1

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia.

Ông Khiêm nhận định, bão có xu hướng suy yếu khi đi qua quần đảo Hoàng Sa. Bão số 8 gây mưa ở đồng bằng sông Hồng, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Lượng mưa 24-25/10 là 200-300mm.

Mặc dù mưa không quá lớn nhưng ông Khiêm cảnh báo, đối với các tỉnh miền Trung vừa bị ảnh hưởng mưa bão vừa qua nên nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt rất lớn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu để chủ động ứng phó bão số 8, các cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Trên đất liền, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương phải xây dựng các phương án dự phòng với cơn bão, lên phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn cho người dân khi bão vào bờ; sơ tán người dân khỏi những khu vực dễ bị sạt lở đất, dễ xảy ra lũ ống, lũ quét.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi diễn biến cơn bão và tình hình mưa lũ để có phương án ứng phó kịp thời. Các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền, thông tin tới người dân kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 8 gây mưa từ đồng bằng sông Hồng đến Thừa Thiên Huế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO