Bão quần thảo dữ dội tại Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

L.T (T/h)| 15/11/2020 06:11

BVCL - Ghi nhận tại Thừa Thiên Huế - Quảng Trị, sáng sớm nay gió rít tới tấp, kèm mưa lớn ở nhiều nơi. Nhiều ngôi nhà đã bị tốc mái, tôn bay loảng xoảng.

Gió bão quần thảo tại Huế lúc 4h sáng

6h, tại vùng biển huyện Vĩnh Linh và Gio Linh (Quảng Trị), gió vẫn thổi mạnh, trời ít mưa. Ông Nguyễn Xuân Phương, Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt cho biết, hiện địa bàn có mưa nhỏ, gió giật cấp 8, cấp 9 từ khoảng 3h sáng đến thời điểm này.

Tại Huế chỉ còn những cơn gió nhẹ. Đà Nẵng đang có mưa và gió nhẹ.

bão số 13

Một số tấm biển quảng cáo tại Đà Nẵng bị đổ trong đêm

bão số 13

Hình ảnh ghi nhận tại Cảng Cửa Tùng, Quảng Trị lúc 6h05

5h10, tại vùng biển thị trấn Cửa Tùng, Quảng Trị bão đang quần thảo dữ dội, mưa lớn. Tại đảo Cồn Cỏ, mọi liên lạc đang bị cắt đứt do mưa bão. Trước đó, khoảng 190 ngưòi dân và lực lượng vũ trang tại Cồn Cỏ được di chuyển xuống hầm tránh bão.

5h, bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, hồi 4h ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Tại Thừa Thiên Huế, gió bão mạnh dần lên từ 1h sáng, và đạt cường độ rất mạnh từ 2h cho đến 4h sáng. Nhiều đợt gió rít liên tục, tới tấp, quất vào nhà cửa. Nhiều nơi tại TP Huế, người dân đã nghe tiếng tôn bay loảng xoảng. Một số đường đã bắt đầu cúp điện giữ an toàn cho người dân.

Tại huyện biển Phú Lộc, ông Trần Công Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng, mức gió khoảng cấp 9, cấp 10. Bão đi rất chậm nên khả năng thiệt hại rất lớn cho huyện.

Bão quần thảo dữ dội tại Thừa Thiên Huế - Quảng Trị - 3

1 dãy trọ tại đường Ngự Bình, TP Huế bị gió thổi bay gần nửa mái tôn

Còn tại xã biển Phú Thuận, huyện Phú Vang, ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã cho hay, gió rất mạnh, giật có thể trên cấp 12.

Tại Quảng Trị, ghi nhận lúc 4h30 sáng, gió đang rất dữ dội kèm theo mưa lớn. Tại khu vực biển Vĩnh Linh, gió rít ầm ầm.

Tại Đà Nẵng, sau khoảng 2 giờ mưa to gió lớn (từ 23h tối 14/11 tới 1h sáng 15/11),  gió bắt đầu ngớt, mưa nhỏ dần. Tới 5h sáng nay gió nhẹ, mưa đã ngớt.

Từ chiều tối qua, 14/11, TP Đà Nẵng thực hiện lệnh “giới nghiêm”, yêu cầu người dân không ra đường; đặc biệt, rào chắn chặt chẽ, không cho người dân, các phương tiện giao thông qua lại các cây cầu.

Bão quần thảo dữ dội tại Thừa Thiên Huế - Quảng Trị - 4

Đà Nẵng rào chắn cầu

Tại Hội An, lúc 19h đêm 14/11 gió bắt đầu mạnh dần, rít từng cơn. Đến 1h ngày 15/11, gió bắt đầu ngớt và hiện tại chỉ có mưa và gió nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm.

Bão quần thảo dữ dội tại Thừa Thiên Huế - Quảng Trị - 5

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 13. (Ảnh: NCHMF).

Hồi 1h ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 70km, cách Thừa Thiên Huế khoảng 100km, cách Quảng Trị khoảng 150km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 1h ngày 16/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.   

Gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven biển: Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12; sóng biển cao 6-8m, biển động dữ dội. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-1,0m. Nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.

Gió mạnh trên đất liền: Trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Đà Nẵng gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.

Mưa lớn: Từ nay (15/11) đến ngày 16/11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-180mm, có nơi trên 250mm; ở Bắc Nghệ An và Thanh Hóa có mưa to với lượng mưa từ 50-150mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Theo dantri.com.vn
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão quần thảo dữ dội tại Thừa Thiên Huế - Quảng Trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO