Bão Côn Sơn suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

L.T| 12/09/2021 09:01

BVCL - Bão Côn Sơn suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi tâm bão chưa đi vào đất liền, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

b-1631351148-3724-1631394342(1).jpg
Mưa lớn gây ngập lụt ở Đà Nẵng.

Lúc 6h ngày 12/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Định; sức gió mạnh nhất cấp 7 (50 - 60 km/h), giật cấp 9.

Hôm nay, áp thấp nhiệt đới theo hướng tây với tốc độ 5-10 km/h, đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định, suy đó suy yếu thành một vùng áp thấp với sức gió dưới 40 km/h ở khu vực nam Lào.

Đài khí tượng Nhật Bản cũng cho biết bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đài khí tượng Hong Kong thông tin áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Ngãi.

Vùng biển và ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-4 m; khu vực sâu trong đất liền các tỉnh này gió giật cấp 7.

Hôm nay các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum mưa với lượng phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 200 mm; các tỉnh Bình Định và Gia Lai lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ ngày 12 đến 14/9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa với lượng phổ biến mỗi đợt từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Côn Sơn là cơn bão thứ năm ở Biển Đông trong năm nay. Từ nay tới hết năm 2021, Biển Đông còn có khả năng xuất hiện 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão Côn Sơn suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO