Bà Rịa-Vũng Tàu: Lĩnh 13 năm tù vì đâm chết anh ruột

T.A| 16/10/2021 11:15

BVCL - TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa mở phiên tòa xét xử Trần Văn Long (SN 1993) ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc về tội Giết người.

Bị hại là Trần Văn Lý (SN 1984), anh ruột của Long.

Theo cáo trạng, trưa ngày 30/4/2021, Long nhậu cùng anh Lý tại nhà mình. Sau khi nhậu xong, Long đi chơi đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì trở về nhà. Lúc này, anh Lý đang ở trên gác thấy Long về thì hỏi Long có cầm chìa khoá mở cửa phòng ngủ của mình không. Long trả lời “em không biết, anh hỏi cha xem có cầm không?”. Do anh Lý nghe không rõ nên nghĩ Long chửi mình liền đi từ trên gác xuống dùng tay nắm tóc Long đập đầu vào tường 2 cái rồi buông tay ra.

long(1).jpg
Trần Văn Long sau khi gây án

Long bị anh Lý đánh nên tức giận, chạy vào khu vực bếp ăn lấy một con dao Thái Lan đuổi theo anh Lý. Anh Lý cúi xuống định nhặt cục gạch để ném thì Long chạy ra ngoài sân và bị vấp ngã. Anh Lý chạy đến vung tay định đánh thì Long bật dậy cầm con dao bằng tay trái đâm một nhát vào vùng cổ của anh trai. Lưỡi dao bị gãy dính vào vùng cổ, anh Lý bước lùi vài bước rồi té ngửa xuống sân.

Thấy vậy, Long đi đến ôm và đỡ anh Lý dậy nhưng anh Lý đã tử vong do thủng phổi, mất máu cấp. Sau đó, Long đến Công an xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc để đầu thú.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên Trần Văn Long 13 năm tù.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa-Vũng Tàu: Lĩnh 13 năm tù vì đâm chết anh ruột
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO